Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Hồ Thị Bích Khương


Hồ Thị Bích Khương bị 5 năm tù 

Báo Người Việt
VINH, Nghệ An (NV) -Tòa án tỉnh Nghệ Án vừa xử bà Hồ Thị Bích Khương năm năm tù và ba năm quản chế tội “tuyên truyền chống nhà nước,” hãng tin AFP trích nguồn tin truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết.




Mục Sư Nguyễn Trung Tôn (phải) và bà Hồ Thị Bích Khương. (Hình: vietnoiket.net)
Mục Sư Nguyễn Trung Tôn cũng bị hai năm tù và hai năm quản chế với tội danh tương tự.
Bà Hồ Thị Bích Khương, 44 tuổi, và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, 40 tuổi, bị bắt hôm 15 Tháng Mười Một vì “đã thu thập và viết ra các tài liệu tuyên truyền chống đảng Cộng Sản và chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa,” bản tin cho biết.
Cả hai bị xử theo Ðiều 88, Luật Hình Sự Việt Nam.
Vụ xử kết thúc trong một ngày và được tiến hành tại thành phố Vinh, AFP trích nguồn cho biết tiếp.


Bà Khương cũng bị tố cáo trả lời phỏng vấn đài phát thanh nước ngoài chống lại nhà nước, rồi đưa những bài phỏng vấn này lên các trang web của nhiều nhóm hoạt động nhân quyền liên quan đến “bọn phản động”.
Báo chí “lề trái” trích lời luật sư đại diện cho bà Khương và Mục Sư Tôn, ông Hà Huy Sơn, phê phán phiên tòa tại thành phố Vinh. Ông Sơn nói dù phiên tòa diễn ra công khai nhưng “không thuyết phục”.
Cả hai bị cáo không nhận rằng họ có hoạt động chống lại nhà nước Việt Nam.
Hồi năm 2008, bà Hồ Thị Bích Khương từng bị tù hai năm vì “lạm dụng tự do dân chủ làm ảnh hưởng quyền lợi quốc gia”.
Ðảng Cộng Sản là đảng chính trị duy nhất tại Việt Nam.
Các nhóm hoạt động nhân quyền nói hàng chục nhà đấu tranh và hoạt động nhân quyền bất bạo động bị tù vì nhà nước độc đảng tung ra chiến dịch đàn áp tự do ngôn luận từ năm 2009.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, hồi Tháng Mười Một, 2011, nói rằng Việt Nam cần phải cải thiện hồ sơ nhân quyền.
Bà Khương là người từng được giải nhân quyền Hellman Hammett của Human Rights Watch hồi năm ngoái.
Trong công điện ngoại giao viết ngày 14 Tháng Tám, 2008, do trang web WikiLeaks tiết lộ, Ðại Sứ Hoa Kỳ Michael Michalak cho biết giáo đoàn Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm Toàn Vẹn (Full Gospel Church) Việt Nam tại Thanh Hóa do Mục Sư Nguyễn Trung Tôn bị công an và chính quyền địa phương quấy nhiễu liên tục.
Ðại sứ Mỹ kể rằng Mục Sư Nguyễn Trung Tôn nói với tùy viên chính trị tòa đại sứ hôm 20 Tháng Tư, 2008 rằng ông bị công an xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, phạt hành chánh vì để giáo dân tham gia cầu nguyện tại nhà thờ của ông ở làng Yên Cơ.
Một tuần sau, ngày 27 Tháng Tư, công an cắt ổ khóa nhà thờ, vào bên trong, bắt giáo dân, ra lệnh phạt miệng mỗi người 100,000 đồng và tịch thu sổ hưu trí của một giáo dân.
Ngày hôm sau, công an xã trở lại, ném đá vào nhà ông Tôn, đẩy cửa và vào bên trong tìm ông. Mục Sư Tôn báo cáo rằng công an rất hung dữ và đe dọa cả vợ và mẹ ông.
Theo ông Michalak, Mục Sư Tôn nói thêm là nhiều lần trong khi xảy ra các vụ quấy nhiễu trong Tháng Tư, ông có gọi điện thoại cho công an tỉnh, họ hứa sẽ giúp đỡ, nhưng không làm gì cả.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"