Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Thông tin về vụ án của bà Bùi Thị Minh Hằng cùng 2 người bạn và phiên xử phúc thẩm sắp tới

Tin từ FB Bo Trung - Con trai bà Bùi Hằng cho hay: Ngày 11-09-2014, luật sư Miếng và chị gái tôi Quỳnh Anh đã đến trại giam An Bình, Quỳnh Anh đã gặp mẹ tôi- Bùi Thị Mình Hằng. Mẹ tôi đã có đơn mời luật sư . Ngoài ra, Anh Minh và chị Thúy Quỳnh cũng có đơn mời luật sư tiếp tục bào chữa cho phiên tòa phúc thẩm.
Bo Trung với biểu ngữ đòi trả tự do mẹ và 2 người bạn
Qua gia đình, mẹ tôi và anh Minh gởi lời cám ơn các luật sư đã bào chữa rất tốt cho những người bị bắt trong phiên tòa. Anh Minh nghĩ rằng, tòa án sẽ phải kết án Minh 7 năm tù giam. Theo một số nhận định , trong phiên tòa vừa qua, bản án này nhẹ nhất trong các bản án mà người bị kết án về tội "gây rối" (có yếu tố chình trị liên quan đến tôn giáo) tại các tỉnh miền Tây (Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp...) trong gần 30 năm qua. Dĩ nhiên nếu là oan sai thì không đáng 01 ngày phải ở tù. Mẹ tôi cũng gửi lời cảm ơn đến những người bạn và cộng đồng đã ủng hộ bà và 2 người bạn hết mình trong phiên tòa vừa qua trong cũng như bên ngoài nước.

Những tù nhân chính trị được biết, duy nhất một trường hợp bị kết án 4 năm, còn lại là từ 5 năm trở lên và thường là không có luật sư. Ngay như các tu sỹ PGHH cũng không ngoại lệ từ 5 - 7 năm. Hoàn cảnh bây giờ đã khác, vận động trong và ngoài nước, sự can thiệp của các luật sư ngay từ đầu vụ án...buộc nhà cầm quyền không thể không chú ý đến dư luận và hậu quả.
Theo một số công an dự phiên tòa, các luật sư đã cãi rất hay, nhiều luận cứ đưa ra phản bác lời buộc tội mà phía công tố không thể trả lời được.
Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, đã có sự lên tiếng của Hội đồng Nhân quyền LHQ (tại Thái Lan), các đại sứ quán, tổ chức nhân quyền...riêng đại diện Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã có mặt ngay hôm xử án nhưng bên công an đã yêu cầu đại diện TLSQ Hoa Kỳ rời TP Cao Lãnh vì lý do an ninh. Tôi cho rằng, vận động ngoại giao vừa qua của cộng đồng trong nước và bên ngoài đã có hiệu quả tốt.
Dự kiến khoảng tầm 2,5 tháng nữa, phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở.

Đơn yêu cầu luật sư của anh Nguyễn Văn Minh

Đơn yêu cầu luật sư của bà Bùi Thị Minh Hằng

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"