Mạch Sống
Quốc Hội Hoa Kỳ. Ảnh www.lebichson.org
Tuần tới đây sẽ có hai sinh hoạt quan trọng ở Quốc Hội Hoa Kỳ với mục
đích vận động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam: buổi họp báo ngày
10 tháng 4 và buổi điều trần ngày 11 tháng 4.
Buổi họp báo ngày 10 tháng 4 sẽ được tổ chức lúc 10:45am đ ến 11:15am
tại House Triangle, gần bực thềm của Toà Nhà Quốc Hội (về hướng Hạ
Viện, gần góc đường Independence Avenue và 1st Street SE). Nội dung
chính của buổi họp báo là nói lên tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở
Việt Nam và bày tỏ sự yểm trợ cho lời kêu gọi của các giáo hội độc lập ở
quốc nội về sửa đổi hiến pháp.
Phái đoàn tham dự buổi buổi họp báo gồm nhiều vị lãnh đạo tinh thần
và các nhà hoạt động cho tự do tôn giáo đến từ nhiều tiểu bang cũng như ở
ngay vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Buổi điều trần ngày 11 tháng 4 sẽ được tổ chức tại Phòng 2172,
Rayburn House Office Building (góc đường 1st Street SW và Independence
Avenue) bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Buổi điều trần sẽ tập trung vào ba lãnh
vực vi phạm nhân quyền: đàn áp tôn giáo, tra tấn và bạo hành bởi công
an, và nạn buôn người.
Các nhân chứng được mời điều trần gồm có: Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh
đại diện ban tổ chức công cuộc vận động Quốc Hội, Ông Võ Văn Ái đại diện
Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Cơ Sở Quê Mẹ, Luật Sư Anna
Buonya đại diện các dân tộc bản địa, Ông Trần Thanh Tiến đại diện giáo
dân Cồn Dầu, và cô Danh Hui đại diện gia đình của 15 nạn nhân bị lường
gạt vào vòng nô lệ tình dục với sự bao che của một số giới chức Toà Đại
Sứ Việt Nam ở Nga.
Hai sinh hoạt này mang ý nghĩa đặc biệt vì trùng với thời điểm của
cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, lần này diễn ra ở Hà
Nội.
Một buổi điều trần thứ 2 đang được chuẩn bị cho cuối tháng 4 hoặc đầu
tháng 5, tập trung vào tình trạng chính quyền Việt Nam ngày càng gia
tăng cưỡng đoạt tài sản của các giáo hội độc lập và của nhiều công dân
Hoa Kỳ gốc Việt.
Một buổi điều trần thứ 3 đang được sắp xếp với trọng tâm về nạn buôn
người, đặc biệt là đường dây buôn người từ Việt Nam sang Nga. Thời điểm
đang được dự trù vào ngày 18 tháng 4 tới đây nhưng chưa chắc chắn.
Các buổi điều trần này làm căn bản cho một số đạo luật về nhân quyền sẽ được đưa vào Hạ Viện trong vài tuần tới đây.
Một cuộc tổng vận động gồm các phái đoàn người Việt đến từ nhiều
thành phố đang được sắp xếp cho ngày 4 tháng 6 nhằm yểm trợ các đạo luật
này cũng như để yêu cầu lưỡng viện Quốc Hội cài điều kiện nhân quyền
vào cuộc thương thảo về Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương với Việt Nam.
Những sinh hoạt trên sẽ đặt nền móng cho cuộc vận động kéo dài suốt
nhiệm kỳ 2 năm 2013-2014 của Quốc Hội Hoa Kỳ, với những mục tiêu cụ thể
cho từng giai đoạn.
Chúng tôi kêu gọi giới truyền thông Việt ngữ tham dự cả hai sinh hoạt
trong tuần tới đây: họp báo ngày 10 và điều trần ngày 11 tháng 4.
Đặc biệt trong ngày 11 tháng 4, chúng tôi kính mời quý đồng hương
tham dự buổi điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Chúng tôi đã giữ phong họp lớn nhất ở Hạ Viện cho buổi điều trần quan
trọng này. Do đó rất mong sẽ có đông đảo đồng hương đến tham dự để vừa
yểm trợ cho các phái đoàn đến từ các nơi vừa bày tỏ cho Quốc Hội biết
mối quan tâm trong cộng đồng Việt tị nạn.
Bản đồ Rayburn House Office Building (số 9) và House Triangle (ngôi sao đỏ): http://robbishop.house.gov/uploadedfiles/housetrianglemap.pdf
Nếu cần thông tin, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org