PN
Con Đường Việt Nam: Sau khi thực hiện thành công cuộc thi viết Quyền Con Người và Tôi, Ban Tổ Chức đã tiến hành đặt câu hỏi tới các thí sinh dự thi: "Bạn có cảm nghĩ gì sau cuộc thi? Bạn đã học được gì về Quyền Con Người qua cuộc thi này, và nếu được chọn thì bạn có muốn cuộc thi này tiếp tục hàng năm không? Có giới thiệu nó tới bạn bè mình để tham gia lần sau không?"
Sau đây là một phản hồi từ thí sinh dự thi.
Hiểu biết về quyền con người là nền tảng để mỗi
người phát triển đầy đủ nhân cách, năng lực của mình và cũng là nền tảng
của sự phát triển và tiến bộ của một xã hội.
Nhân quyền, hay quyền con người là
những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và
bất cứ chính thể nào. Chúng ta coi những sự thật sau đây là hiển nhiên:
“Mọi con người được sinh ra đều bình đẳng, họ đã được tạo hóa ban cho
một số quyền không thể tước bỏ được, trong đó có quyền sống, quyền tự do
và quyền được mưu cầu hạnh phúc”.
Theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, chính phủ một quốc gia cần đảm
bảo các quyền con người cơ bản (như các quyền dân sự và chính trị, quyền
tự do tư tưởng, quyền tự do phát ngôn, quyền lập hội...). Sự phát triển
văn minh của con người đó là các quyền đó càng ngày phải càng được đảm
bảo. Trong quá trình phát triển chung của nhân loại, Việt Nam không thể
nằm ngoài xu hướng đó.
Theo luật pháp quốc tế cũng như luật pháp trong nước thì quyền con
người bao gồm các quyền cơ bản như: quyền sống, quyền tự do và an ninh
cá nhân, quyền bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ, quyền
được tự do đi lại và cư trú, quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn
giáo, quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt... Luật pháp thì quy định
như vậy nhưng trong thực tế quyền con người có được thực thi nghiêm
chỉnh hay không lại là một chuyện khác. Đây là một chuyện nan giải…
Hiện nay, các văn bản pháp luật của Việt Nam về Quyền con người vẫn
mang tính lý thuyết, không thực tế. Tôi nghĩ cách đánh giá tốt nhất
quyền con người ở một quốc gia phải dựa trên thực tế những gì mà người
dân nước đó được hưởng. Ở Việt Nam, chúng ta luôn nói là tôn trọng quyền
con người, và để chứng minh cho lập luận đó chúng ta đưa ra một loạt
các đạo luật đã ban hành. Tuy nhiên, đưa ra làm gì khi mà những đạo luật
đó không thực sự phát huy tính chất cưỡng chế của nó trong thực tế. Vấn
nạn bóp méo luật ngày càng trở nên phổ biến!!! Vẫn còn cảnh bạo hành
đối với trẻ em mà không cơ quan nào thèm giải quyết, vẫn còn cảnh cảnh
sát giao thông đã bắt ai thì cũng có nghĩa là người đó vi phạm luật giao
thông… - đó là những sự thật đáng buồn đang hiện hữu từng ngày…
Một xã hội muốn được coi là dân chủ, công bằng, văn minh thì trước
hết trong xã hội đó quyền con người, nói rộng ra là luật pháp phải được
tôn trọng và phải được thực thi nghiêm chỉnh. Thực hiện quyền công dân,
quyền con người là một quá trình, không thể duy ý chí bởi nó còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố. Những nguyên nhân chính ảnh hưởng, vật cản cho
sự phát triển xã hội và bảo đảm thực thi quyền con người tại Việt Nam
là:
1. Nhận thức của cán bộ nhà nước, người dân về quyền con người, quyền công dân chưa đầy đủ, phiến diện.
2. Hệ thống pháp luật nói chung, lĩnh vực quyền con người nói riêng
còn chưa hoàn thiện; Đặc biệt nhiều quy định pháp luật mập mờ, chung
chung, mâu thuẫn. Nhiều chỗ dễ bị hiểu sai, hoặc không thể lượng hóa,
hoặc quá dễ để bị quy là gây thiệt hại cho an ninh quốc gia mà ảnh hưởng
đến quyền con người cụ thể của cá nhân (thậm chí nhiều khi để cho cá
nhân thực hiện quyền tự do chính trị của mình lại gây hại cho an ninh
quốc gia không nhiều hơn so với việc bắt cá nhân đó bởi quy kết họ là vi
phạm an ninh quốc gia, gây gia tăng tâm trạng bất mãn chung)
3. Ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân của mọi
tầng lớp xã hội, kể cả công chức, cơ quan nhà nước còn thấp.
4. Trong quá trình hội nhập, chúng ta còn có nhiều điểm về Quyền con
người, cách hành xử với Quyền con người còn chưa theo kịp thế giới,
chuẩn mực chung do quá trình hiểu và hòa đồng Công ước Quốc tế, hệ thống
pháp quyền, hệ thống pháp luật còn điều chỉnh nhiều cho phù hợp.
Pháp luật Việt Nam tuy còn nhiều hạn chế, nhưng hãy nhìn nhận rằng
pháp luật do con người tạo ra chứ không phải do thánh thần tạo ra mà có
thể hoàn chỉnh được, cho nên không thể nhìn nhận vấn đề một cách cứng
nhắc... Chúng ta không nên chỉ nghĩ mọi việc theo một hướng, đã bao giờ
bạn nghĩ đến nguyên nhân cũng một phần do chính bởi con người. Chính
việc thiếu hiểu biết về quyền con người, việc cố ý làm trái pháp luật,
sự tham lam, ích kỉ, suy thoái đạo đức, lối sống,… cũng là những nguyên
nhân quan trọng.
Vì vậy, bạn và tôi – chúng ta cần phải hiểu biết về quyền con người – những quyền mà đáng chúng ta được hưởng thế nhưng, “Hàng triệu người sinh ra, rồi chết đi mà không hề biết rằng mình là chủ nhân của các quyền con người…”.
Hiểu biết về quyền con người là nền tảng để mỗi người phát triển đầy đủ
nhân cách, năng lực của mình và cũng là nền tảng của sự phát triển và
tiến bộ của một xã hội.
Và không đâu xa, quyền công dân là quyền lợi rất quan trọng
đối với người dân một đất nước, quyền này luôn được ghi nhận
một cách trang trọng trong bản Hiến pháp mỗi quốc gia. Tôi và
bạn hãy cùng nhau đóng góp ý kiến, nguyện vọng của mình để hoàn thiện hệ
thống pháp luật của đất nước.
Qua cuộc thi viết về Quyền con người và Tôi, tôi đã hiểu thế nào là
Quyền Con Người, thực trạng việc thực thi những quyền này tại Việt Nam
cũng như các nước trên thế giới. Để từ đó có thể tự tin sử dụng Quyền
Con Người giúp nâng cao cuộc sống của mình, từ đó góp phần chấn hưng và
bảo vệ đất nước. Tôi mong muốn rằng Cuộc thi này vẫn sẽ tiếp tục được tổ
chức vào các năm tiếp theo để không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người
đều hiểu rõ về vấn đề này.
- PN -