Nguyên Thọ thực hiện
Trưa ngày 8/9/2014 trên facebook của anh Nguyễn Văn Đề
khẩn báo về việc Ký giả Trương Minh Đức bị những nhân viên an ninh đánh
hội đồng ở số 63 Khâm Thiên, Hà Nội. Cùng đi với anh có những người
hoạt động khác như Trương Văn Dũng, Thúy Nga và Đỗ Thị Minh Hạnh. Đến
khi anh Đức ngất xỉu và có 2 vợ chồng người nước ngoài đến can thiệp thì
họ mới bỏ đi. Dân Luận đã liên lạc với anh Đức để làm rõ vụ việc này:
Dân Luận: Chào anh Trương Minh Đức! Chúng tôi nhận được tin anh bị những nhân viên an ninh hành hung, anh có thể cho biết sự việc thế nào?
Trương Minh Đức: Trưa ngày 8/9/2014 chúng tôi
gồm Trương Văn Dũng, Thúy Nga, Đỗ Thị Minh Hạnh cùng đi trên một chiếc
taxi đến cơ quan điều tra của công an tp Hà Nội. Mục đích của chúng tôi
đến đây là để hỏi về văn bản cấm xuất cảnh đối với Minh Hạnh, do trước
đó Cục quản lý xuất nhập cảnh từ chối giải quyết và chuyển qua đây để
trả lời vấn đề này
Lúc 2 giờ kém 15, chúng tôi đi được một đoạn thì có rất đông an
ninh theo dõi. đến trước số 63 Khâm Thiên, Hà Nội thì có một chiếc xe
honda SH vượt lên chặn đầu taxi. Khi tài xế dừng lại thì một người trong
số họ giật cửa trước taxi ra, nơi tôi ngồi không có chốt cửa nên họ dễ
dàng lôi tôi ra và đánh hội đồng. Họ đánh vào đầu, vào mang tai, thúc
vào 2 bê sườn của tôi khiến tôi ngất xỉu. Họ chỉ bỏ đi khi có 2 vợ chồng
người nước ngoài can thiệp.
Dân Luận: Anh có đánh giá thế nào về động cơ của những nhân viên an ninh khi tấn công anh?
Trương Minh Đức: Cho đến hôm nay tôi có thể
khẳng định rằng những hành động của nhân viên an ninh đánh tôi trùng với
sự việc Đỗ Thị Minh Hạnh bị cấm xuất cảnh và chúng tôi đi khiếu nại họ.
Hôm thứ sáu (5/9) Minh Hạnh có đến Cục xuất nhập cảnh để khiếu nại thì
họ chỉ qua cơ quan điều tra của công an Hà Nội. Họ cũng nói với Minh
Hạnh rằng nếu cô đi tham dự buổi tiệc của Hội anh em dân chủ thì sẽ bị
bắt. Hôm thứ bảy (6/9) chúng tôi bị an ninh bao vây ở khách sạn gần Hồ
Hoàn Kiếm, Minh Hạnh bị tụt canxi, ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu nên họ
không hành động được. Chúng tôi thay đổi khách sạn đến đường Nguyễn
Lương Bằng họ cũng theo dõi đến đó, đến hôm nay họ mới hành động.
Dân Luận: Trước sự việc anh bị nhân viên an ninh đánh hội đồng ngày hôm nay, anh có gì nhắn gởi đến đồng bào trong nước và hải ngoại?
Trương Minh Đức: Tôi cũng mong rằng đồng bào
trong và ngoài nước, quý vị hãy lên tiếng mạnh mẽ với dư luận quốc tế vì
những thực trạng nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam. Lên án mạnh mẽ
những việc làm thô bạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với những người
bất đồng chính kiến. Hiện nay họ dùng những người mặc thường phục và côn
đồ để tấn công không chỉ riêng tôi mà còn nhiều anh em đấu tranh khác,
chẳng hạn như mấy tháng trước chị Thúy Nga cũng bị những người an ninh
Hà Nội đánh gãy chân. Trong khi đó Việt Nam cuối năm ngoái đã ký Công
ước chống tra tấn, nay họ đã chuyển sang một hành động tra tấn tinh vi
hơn, đó là dùng côn đồ… Đó là những việc cần lên án!
Dân Luận: Cảm ơn anh đã đến với cuộc phỏng vấn, chúng tôi sẽ sớm đưa vụ việc ra trước công luận! Chúc anh mau chóng bình phục!
Theo RFA,
được biết ông Trương Minh Đức là người đã viết nhiều bài báo chống tham
nhũng được đăng tải trên báo chí trong nước và các trang mạng ở nước
ngoài. Ông cũng công khai mình là thành viên của đảng Vì Dân có trụ sở
tại Hoa Kỳ.
Ông Trương Minh Đức bị bắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2007 tại Rạch Giá,
tỉnh Kiên Giang. Sau đó vào ngày 28 tháng 3 năm 2008, ông bị tòa án nhân
dân huyện Vĩnh Thuận tuyên án 5 năm tù với tội danh ‘lợi dụng các quyền
tự do dân chủ’ theo điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam.
Ngày 5/5/2012, ông mãn hạn tù trở về và tiếp tục cộng tác viết bài cho các trang báo thuộc Lề Dân lên án mạnh mẽ những việc làm sai trái của nhà cầm quyền, và lên tiếng bảo vệ nhân quyền.
Ngày 5/5/2012, ông mãn hạn tù trở về và tiếp tục cộng tác viết bài cho các trang báo thuộc Lề Dân lên án mạnh mẽ những việc làm sai trái của nhà cầm quyền, và lên tiếng bảo vệ nhân quyền.
* Việc các nhân viên an ninh tấn công ông Đức ngày 8/9/2014 vi phạm nghiêm trọng Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và chính trị (1966):
Điều 7.
Không ai có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm…
Vi phạm điều 104 BLHS: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của
người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc
một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến
ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm…