Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Blogger Mẹ Nấm tuyên bố không chấp nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của công an Nha Trang

Như độc giả đã biết, ngày 21/5/2013 blogger Mẹ Nấm, Sea Free và Binh Nhì đã thực hiện việc phát bóng bay và bản Tuyên Ngôn Phổ Quát về Quyền Con Người, 1948 của Liên Hiệp Quốc tại Nha Trang. Các blogger này đã bị công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ và thẩm vấn. Ngày hôm sau, công an Khánh Hòa đã xử phạt blogger Mẹ Nấm và Sea Free vì tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điểm i khoản 3 điều 7 nghị định 73/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an ninh xã hội.
Hôm nay hai blogger này đã nhận được giấy mời tới đồn để tống đạt quyết định xử phạt hành chính:


Blogger Mẹ Nấm và Sea Free đã lập tức gửi câu trả lời của mình tới công an thành phố Nha Trang:


Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"