Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Sự độc đáo mang tên Nguyễn Đắc Kiên!

Nguyễn Ngọc Già
Bốn cái trụ: Trọng - Sang - Dũng - Hùng, đang chống đỡ cho "ngôi đền thiêng" mang tên đảng Cộng sản Việt Nam. Cả nước đều biết rõ, cả thế giới đều tỏ tường.
Cái trụ thứ nhất - Nguyễn Tấn Dũng, đã bị chặt đẹp bằng đơn kiện của TS. Cù Huy Hà Vũ. Sự trả thù đối với anh là 7 năm tù giam và 3 năm tù nhà.
Cái trụ thứ hai - Nguyễn Phú Trọng, vừa bị đốn gọn do nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bằng bài viết "Vài lời với TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng". Sự trù dập đối với anh là quyết định sa thải.
Người dân náo nức, hồ hỡi khi cái trụ thứ nhất bị chặt đẹp.
Người dân thoáng sững sờ rồi vỡ òa những lời đồng thuận khi cái trụ thứ hai bị đốn gọn.
Hai trụ còn lại đang chờ những Con Người Bình Dị khác ra tay để chặn đứng tai nạn nguy hiểm, khi "ngôi đền thiêng" - ĐCSVN sắp sửa đổ nhào vào đầu dân lành?
Giờ đây, có lẽ hai cái trụ còn lại ngó nhau thầm hỏi: Chúng ta nên tự chặt đứt, trước khi người dân ra tay chặt đứt?

Dù sao đi nữa, "ngôi đền thiêng" - ĐCSVN đang sụm dần vô phương cứu vãn. Chắc chắn như vậy!
Quay đầu là bờ, lời Phật dạy còn nguyên vẹn đó.
***
Nguyễn Đắc Kiên - một công dân Việt Nam bình thường.
Nguyễn Đắc Kiên - một nhà báo giản dị.
Nguyễn Đắc Kiên - một blogger không nổi danh.
Chính những điều bình dị đó đã làm nên bất ngờ đột ngột đến diệu kỳ mà chúng ta có quyền gọi tên: Sự độc đáo Nguyễn Đắc Kiên!
***
Tôi - Nguyễn Ngọc - công dân Việt Nam - người đứng theo số thứ tự 385 trong danh sách kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp do 72 vị trí thức trong và ngoài nước khởi xướng, cũng (theo lời nhà báo Nguyễn Đắc Kiên) long trọng tuyên bố:
- Khuyến cáo ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ kiêm Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội[*]: ông đang vi phạm pháp luật Việt Nam bằng quyết định sa thải nhà báo Nguyễn Đắc Kiên.
- Yêu cầu ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ kiêm Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội [*], ngay lập tức thu hồi quyết định sa thải trái pháp luật đối với nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, đồng thời xin lỗi bằng văn bản đăng tải trên báo nhà cùng 3 trang báo khác do tôi chỉ định: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong. Lời xin lỗi này phải đăng 10 kỳ liên tục trong 10 ngày.
- Mọi việc xấu xa tồi tệ, một khi xảy đến với bản thân nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cùng gia đình thân thuộc của anh, thì những việc đó hoàn toàn xuất phát từ hành động trả thù của tất cả những người ủng hộ đảng Cộng Sản Việt Nam - một chính đảng chống lại nhân dân, tồn tại phi pháp hàng chục năm qua và mọi hành động đối nội, đối ngoại luôn trái với cam kết quốc tế về Quyền Con Người.
Nguyễn Ngọc Già
_________________

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"