Lê Quốc Tuấn
Tin liên quan:
Theo tin của Vu Trong Khanh và Nguyen Anh Thu trên Wall Street
Journal, hôm thứ tư, một tòa án ở miền Trung Việt Nam đã xét xử 14 người
đàn ông bị kết tội tham gia vào vụ bạo loạn chống Trung Quốc tại một
nhà máy thép của Đài Loan được vào tháng Năm.
Thẩm phán đã cho tờ báo Wall Street Journal biết, những người này,
tuy bị xử chung với nhau như một nhóm tại Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,
nhưng án phạt có khác nhau, từ 15 tháng tù treo đến 39 tháng tù về tội
"gây rối trật tự công cộng" và "chống người thi hành công vụ" tại các
nhà máy thép thuộc sở hữu của một đơn vị của Tập đoàn Formosa Plastics
Group của Đài Loan.
Luật sư bào chữa cho họ, những người từ độ tuổi từ 17-45 đã không đưa ra lời bình luận gì.
"Tại phiên tòa, họ đã nhận tội và gửi lời xin lỗi đến công ty Formosa
cũng những người bị ảnh hưởng", thẩm phán Trần Quốc Việt cho biết.
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra ở một số nơi ở Việt Nam sau
khi công ty dầu khí China National Offshore Oil Corp. đưa một giàn khoan
dầu vào vùng Biển Đông trong ngày 2 tháng 5, nơi Hà Nội cũng tuyên bố
chủ quyền lãnh thổ của mình tại đây. Một số các cuộc biểu tình biến
thành bạo động, khiến ít nhất có ba người Trung Quốc tử thương và hàng
trăm nhà máy nước ngoài, chủ yếu ở các tỉnh Bình Dương, bị hư hỏng và bị
cướp phá.
Vào tháng Sáu và tháng Chín, cũng tại toà án này đã kết án 19 người
khác lên đến 30 tháng tù giam về các tội danh cướp bóc, bạo loạn tương
tự.
Hồi cuối tháng, tòa án ở Bình Dương đã kết án một người đàn ông ba
năm tù giam và một khác đến một năm tù về tội "phá hoại và gây rối trật
tự công cộng" sau khi bị kết tội đã có tham gia vào vụ bạo loạn trên địa
bàn tỉnh.
Nguồn: Wall Street Journal