Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Tìm người thân - khẩn cấp

Nhắn Cô Võ Kim Cúc, thân phụ của Cô là Thượng Sĩ Võ Văn Đào/Liên đòan 5 BĐQ

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...
Nếu Qúy Vị biết Cô Võ Kim Cúc, vui lòng nhắn:
thân phụ của Cô là Thượng Sĩ Võ Văn Đào/Liên đòan 5 BĐQ, hiện đang ở trong Hospice của Providence từ 26/7/2012. Ông đang lâm trọng bệnh, muốn mong muốn gặp Cô Võ Kim Cúc, người con gái duy nhất trước khi lìa đời...  Đồng thời Ông cũng nhắc đến người bạn tên Nguyễn Khải ở California..

Xin liên lạc : tony.t.nguyen@us.army.mil
 
hay cell # 503-473-5091

Xin Quý Vị vui lòng giúp đở và tiếp tay phổ biến rộng rãi...
Chân thành cám ơn...


BMH
Washington, D.C


Kính nhờ quý anh chị em vui lòng phổ biến giùm tin nhắn khẩn cấp sau đây:

Ông Võ Văn Đào, sinh năm 1937 (năm nay 74t), nguyên quán Quảng Ngãi, cựu Thượng Sĩ Liên Đoàn 5 BĐQ/QK3, vượt biên đến Mỹ năm 1991, định cư tại Oregon. Nay Ông lâm trọng bệnh, đang ở trong Hospice của Providence từ 26/7/2012, tình trạng nguy cập, đã mê sảng. Lúc mê sảng, ông chỉ ao ước được gặp người con gái duy nhất tên là Võ Kim Cúc, sanh năm 1970 "nó đi chơi bên Las Vegas từ mấy năm nay mà sao đi hoài hổng thấy về". Đồng thời Ông thường nhắc đến một người bạn thân tên là Khái (họ Nguyễn) đang ở California.

Vậy quý anh chị em làm ơn chuyển tiếp hay thăm dò xem trong bà con thân thuộc, bạn bè, quen biết xem có thể tìm ra manh mối nào để giúp đỡ cho một chiến hữu QLVNCH trong những giờ phút cuối đời.
 
Có thể l/l email này hay địa chỉ: tony.t.nguyen@us.army.mil hay cell# 503-473-5091

Xin chân thành cám ơn.

Ngthe Thăng

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"