Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Tổng giám đốc ngân hàng ACB Lý Xuân Hải bị bắt



Sau khi bắt ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ tịch hội đồng sáng lập ngân hàng ACB vào tối thứ hai, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ ông Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ngân hàng ACB vào sáng thứ ba 21 tháng 8 về những sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế. Được biết kế hoạch bắt Bầu Kiên đã được ban chuyên án chuẩn bị và tiến hành hết sức bí mật. Ngay cả Viện Kiểm sát tối cao cũng chỉ có 2 người được biết trước vào giờ bắt ông Kiên. Đích thân bộ trưởng công an chỉ đạo việc bắt ông Kiên và khám xét nhà tại ngõ 27, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. Các thứ trưởng bộ công an như Phạm Quý Ngọ phụ trách cảnh sát đều không biết trước.
Đây là điều bất thường chỉ xẩy ra vào năm 1994 khi nội bộ đảng viên thanh trừng lẫn nhau. Hiện nay ông Nguyễn Đức Kiên bị giam trong một cơ sở do bộ quốc phòng quản lý nhằm tránh nguy cơ bị thủ tiêu. Có nguồn tin cho rằng thuộc hạ của ông Kiên và thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng đang kiếm cách thủ tiêu những người biết quá nhiều.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"