Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Diễu hành đồng tính thì được, biểu tình chống Trung Quốc thì không?

Nhân quyền và tự Do- 'Có lẽ những người biểu tình chống Trung Quốc nên kết hợp các bạn này, cùng xin phép được diễu hành và hô khẩu hiệu chống Trung Quốc-'
Kéo khẩu hiệu trên đường
 -Cộng đồng LGBT (cách gọi tắt của những người đồng tính, song tính và chuyển giới) đã công khai đạp xe diễu hành quanh các tuyến phố của Thủ đô.
Khoảng 8h ngày 5/8, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội), hàng trăm người đạp xe đạp xuất phát từ đây đi qua các tuyến đường Cầu Giấy, Liễu Giai, Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại cổng công viên Bách Thảo.
Ngày hội đã thu hút rất nhiều bạn trẻ Việt Nam và người nước ngoài tham gia.
Bà Nguyễn Thanh Tâm, người điều phối chương trình Liên hoan bình đẳng giới (Việt Pride 2012), cho biết: Đây là lần đầu tiên chương trình này được tổ chức tại Việt Nam (bắt đầu từ ngày 3 đến 5/8) nhưng Ban tổ chức đã nhận được phản hồi tích cực từ những người tham gia. Hàng trăm người thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới đã tới Viện Goethe (Hà Nội) để tham dự các chương trình nằm trong khuôn khổ của Việt Pride.
Việt Pride là một chương trình thu nhỏ của Pride festival, hưởng ứng sự đa dạng về xu hướng tình dục có quy mô khắp các châu lục.
Kéo khẩu hiệu trên đường
Kéo khẩu hiệu trên đường
Thể hiện tình cảm với nhau
Thể hiện tình cảm với nhau
Họ không ngần ngại tiếp xúc với PV ảnh
Họ không ngần ngại tiếp xúc với PV ảnh
Tập kết bằng xe đạp để bắt đầu xuất phát
Tập kết bằng xe đạp để bắt đầu xuất phát
Đoàn người đạp xe trên phố
Đoàn người đạp xe trên phố
Vừa đạp xe, vừa kéo khẩu hiệu
Vừa đi xe đạp, vừa kéo khẩu hiệu
Có rất đông người nước ngoài tham dự
Có rất đông người nước ngoài tham dự
Tiến Dũng

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"