Trà Giang
Dân Luận
Tỉnh uỷ Quảng Ngãi mở một lớp đào tạo cán bộ dự nguồn cho nhiệm kỳ từ
2016, với hơn 120 học viên. Đây là diện nhân sự “qui hoạch” cho ban
chấp hành của đảng bộ khoá tới, bao gồm nhiều nguồn, loại khác nhau, từ
số đang là uỷ viên còn đủ tiêu chuẩn để tái nhiệm, số đủ tiêu chuẩn kế
cận, và có cả học viên chưa là đảng viên đảng cộng sản.
Chương trình lớp học có nội dung như một lớp bồi dưỡng chính trị đặc
biệt, nhằm “nâng cao” nhận thức về chủ trương chính sách, pháp luật, kỹ
năng quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng đảng…; kéo dài 2 tháng.
Lớp được quản lý đặc thù, ăn ở tại cơ sở đào tạo theo kiểu cấm túc
suốt tuần, phù hợp với một gói kinh phí lớn lấy từ ngân sách địa phương,
được các cơ quan đảng hợp đồng trao tay nhau.
Cuối đợt học, học viên được các giảng viên “có kinh nghiệm” của
Singapore “dạy” với một giáo trình kéo dài 1 tuần theo thoả thuận giữa
lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và chính phủ Singapore để lại phước cho việc
“cho phép” Singapore đầu tư ở Quảng Ngãi khu công nghiệp VSIP 5. Kết
thúc giáo trình, sẽ có 25 (lúc đầu là 15) học viên đi thực tế ở
Singapore 1 tuần.
Chương trình Singapore khai giảng vào ngày 26/5/2014 rất hoành tráng,
có phó đại sứ Singapore dự. Báo đảng của tỉnh phiên bản điện tử đăng
lời phát biểu của ông Quyền bí thư tỉnh uỷ “Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn
mạnh: Từ ngày 26.5 đến 30.5, các giáo sư có kinh nghiệm của Singapore sẽ
truyền tải cho 122 học viên nhiều tri thức và kinh nghiệm của đất nước
bạn, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Kinh nghiệm xúc tiến đầu
tư nước ngoài, và thuận lợi hóa thương mại; quy hoạch đô thị bền vững
và phát triển đất đai, cơ chế phản hồi xã hội, và một số kinh nghiệm
trong quá trình phát triển, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực...
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh lưu ý: Những kiến thức được các
chuyên gia truyền đạt tại lớp học là những kiến thức và kinh nghiệm khá
quan trọng, vì vậy các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm,
nghiêm túc tiếp thu những kiến thức tại lớp học để từ đó vận dụng những
kiến thức trên vào thực tiễn trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh”.
Cũng báo trên, bản in viết “Trong thời gian 5 ngày (26- 30.5), các
học viên sẽ được các chuyên gia là giảng viên có kinh nghiệm trong các
lĩnh vực quản lý công và tư, quản trị kinh doanh, tài chính, kinh tế...
truyền đạt những kinh nghiệm về quản lý xã hội, tổ chức bộ máy, chính
sách công, vai trò của công chúng và truyền thông trong thực hiện qui
trình làm chính sách, phương pháp tiếp cận kiểm soát tham nhũng; qui
hoạch đô thị, xúc tiến đầu tư nước ngoài, chiến lược phát triển kinh tế
về công nghiệp, đô thị, nhà ở, vận tải đường bộ”.
Như vậy, khoá học được sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai sâu sát của tổ chức đảng.
Hoan nghênh nước Singapore hào phóng, đã có lưu tâm đến công tác cán
bộ của tỉnh Quảng Ngãi trong công cuộc xây dựng quê hương ở một đất nước
có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hy vọng, với kết quả đào tạo đó, các học viên sẽ vững vàng bước vào
nhiệm kỳ mới để phát triển tỉnh nhà theo định hướng chính trị nói trên;
đủ sức đối phó, xử lý với những thách thức về chủ quyền biển đảo, ngư
dân có liên quan của tỉnh, với bất cứ kẻ xâm hấn nào, không kể mấy anh
chệch con cháu bác Mao bác Đặng.
Tuy nhiên, với lời phát biểu của lãnh đạo tỉnh thượng dẫn, việc tiếp
thu kiến thức, kinh nghiệm từ các giảng viên Singapore mà phần lớn là
người gốc Hoa, là vô điều kiện, không cần chọn lọc gì. Từ đó có thể tin
rằng tất cả nội dung, được trình bày bằng lời giảng của giảng viên chắc
đã hoàn toàn phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Tuy
nhiên, niềm tin đó cần phải thận trọng. Singapore là một nước tư bản,
chủ yếu là tư bản dịch vụ; vậy thì tính giai cấp, tính đảng, tính khuynh
hướng có bảo đảm không. Nếu câu trả lời là có, có thể Singapore là một
nước xã hội chủ nghĩa bí mật.
Đó là chuyện xét ở chương trình đào tạo của lớp học; còn trong những
ngày này, khi Việt Nam bơ vơ giữa Biển Đông với một kẻ xâm lược hung
hăng và hùng mạnh, chính phủ Singapore không có một lời ủng hộ nào,
ngoài những phát ngôn có lợi cho Trung Quốc. Tại lớp học, các học viên,
vừa yêu nước thành tâm, hay để thử lòng giảng viên, đã tổ chức một hoạt
động hướng về biển đảo, đã bị các giảng viên nói tiếng Hoa là chính phản
đối kịch liệt.
Vậy đó, học hành theo kiểu đẻo cày giữa đường, cái gì cũng theo được
thì rồi cũng trở thành những con kỳ nhông đổi màu theo ánh sáng. Bỏ qua
định hướng chính trị, tính giai cấp, tính đảng, lập trường kiên định về
chủ quyền, thì từ “cộng sản” chỉ còn là cái vỏ vô hồn, và định hướng xã
hội chủ nghĩa theo đó, là cái bánh vẽ mị dối với dân, để mỗi học viên dự
lớp hiện nay có tiêu chuẩn ăn một ngày bằng thu nhập (lãi) một tháng
của nông dân trong tỉnh.