Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Úc châu kỉ niệm 8 năm thành lập khối 8406

duy-1
Chủ nhật 06-04-2014 tại Đền thờ Quốc Tổ, tiểu bang Victoria, Khối 8406 đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 8 năm ngày thành lập. Buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch CĐNVTD/Victoria, chức sắc các tôn giáo, đại diện các hội đoàn và khoảng hai trăm đồng hương. Chương trình bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa, chương trình do hai chiến hữu Hoàng Phương và Uyên Di điều khiển.
Mở đầu chương trình là phần chào quốc kỳ và một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng tử sĩ và đồng bào đã hy sinh cho Tổ Quốc. Kế tiếp chiến hữu Hòang Phương cho biết hôm nay đúng là ngày giỗ Tổ Hùng Vương nên mời mọi người tham dự thắp nhang cầu Quốc Tổ cho quê hương sớm được tự do.
Trong diễn văn chào mừng, chiến hữu Nguyễn Quang Duy, đại diện Khối 8406 Úc Châu, nhắc đến cương lĩnh và đường lối của Khối 8406 là dùng phương tiện truyền thông tự do đẩy mạnh tiến trình dân chủ hoá đất nước. Ông cho biết Khối rất vui mừng được sát cánh cùng các tổ chức, đồng bào trong và ngoài nước đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam.

Ông chính thức loan báo đến quan khách về chuyến thăm Úc châu của Bà Trần Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh một thành viên Khối 8406 đang bị án 7 năm tù. Sắp tới đây 10 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 18-5-2014, cũng tại Đền Thờ Quốc Tổ, bà Minh sẽ gặp gỡ cộng đồng Victoria cám ơn sự hỗ trợ của đồng hương và chia sẻ những khó khăn mà cô Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như người đấu tranh trong nước đang gánh chịu. Bà cũng sẽ có những buổi gặp gỡ cộng đồng tại các thành phố Brisbane, Sydney, Adlaide, Perth và thủ đô Canberra. Chi tiết sẽ do các Ban Tổ Chức địa phương thông báo trong những ngày sắp tới.
Ông Nguyễn Quang Duy cũng đã tường trình một số sinh họat của Khối tại Úc Châu trong năm qua và mời qúy vị quan khách xem một đọan video về sinh họat của Khối tại Victoria do Viễn Trình biên sọan.
Sau đó là phần phát biểu của linh mục Phan Văn Lợi từ trong nước gởi ra. Linh mục cám ơn đồng bào tại Úc châu, và tóm tắt quá trình hoạt động liên tục của Khối trong 8 năm qua và sự ra đời của nhiều tổ chức dân sự với những phương cách đấu tranh đa dạng nhưng cùng một mục đích là mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Cuối cùng Linh mục Lợi thay mặt Khối mong ước đồng bào hải ngoại tiếp tục là hậu phương vững mạnh để tiền tuyến quốc nội an tâm, toàn thể dân Việt chúng ta cũng không bao giờ ngưng nghỉ trong nỗ lực đem lại công lý, tình thương, tự do và dân chủ cho Quê Mẹ.
Trong phần chia sẻ của ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch CĐNVTD/Victoria, nhận xét thời gian qua tại Victoria có hai hội đòan được hình thành là Khối 8406 và Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, cả hai đã làm rất tốt vai trò của một hậu phương yểm trợ cho phong trào dân chủ quốc nội. Bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt một quan khách tham dự cũng đã lên phát biểu kêu gọi đồng bào hải ngọai nỗ lực yểm trợ cả vật chất lẫn tinh thần thì mới mong Việt Nam sớm có tự do dân chủ.
duy-2
Tiếp tục chương trình là phần văn nghệ do MC Uyên Di giới thiệu và Bảo Kim thu xếp với bé Huy Bảo Trả Lại Cho Dân, Minh Hiếu ngâm Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh của tác giả Trần Trung Đạo, Ánh sáng không lụi tàn, Nhạc Tây Tạng (Never lose the Light) và trình bày bởi chính người dịch Bảo Kim, cuối cùng là bài Oan khúc người tù Kiên Giang, của chiến sĩ tự do Nguyễn Hữu Cầu được ca sỹ Băng Châu trình diễn.
duy-3
Phần đấu giá do ông Lê Bình đảm trách. Món quà đầu tiên là bức chân dung chiến sĩ tự do Nguyễn Hữu Cầu của họa sĩ Trần Thúc Lân đã đựơc nhiều ngừơi cho giá và cuối cùng được $1,000. Số tiền này sau đó đã được ông Nguyễn Quang Duy chính thức trao cho ông Phùng Mai để chuyển vào Quỹ giúp chiến sĩ Nguyễn Hữu Cầu. Buổi đấu giá tiếp tục với với 2 món quà do Hội Thương Gia Footscray tặng và món quà khác do Cô Nguyễn Nữ Công tặng. Đến phút cuối cô Thụy Kim cũng tặng 3 bức tranh nhưng vì thời gian có giới hạn nên Ban Tổ Chức không thể tiến hành việc đấu giá.
Sau cuộc đấu giá bức chân dung Nguyễn Hữu Cầu, MC Uyên Di đã mời bà con ngồi tại chỗ để Ban Ẩm Thực mang những phần ăn đến tận chỗ quan khách có thể vừa thưởng thức món ăn vừa tiếp tục tham gia đấu giá và xổ số trên vé bán ra. Bé Huy Bảo rút số còn Chiến hữu Hòang Phương xướng tên nhịp nhàng tạo một không khí vô cùng vui nhộn.
Đặc biệt lần này cô Kymlee VEDUCCI DESIGNS một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Úc tham dự và tặng nhiều trang phục phụ nữ đắt tiền giúp phần xổ số. Nhiều quan khách có vé mang số trúng đã rất vui vẻ nhận những món quà và trang phục do ông Hòang Phương trao lại.
6-4-2014 cũng trùng với ngày sinh nhật của MC Uyên Di. Ca sĩ Bảo Kim tạo bất ngờ hát bài chúc mừng sinh nhật và Huy Bảo trao cho Uyên Di một bó hoa kỷ niệm. Uyên Di hết sức ngạc nhiên cho biết cô nhớ lại tuổi thiếu niên lần đầu tiên được tặng hoa trong ngày sinh nhật.
duy-4
Sau đó ông Nguyễn Quang Duy lên trao quà cho Quỹ Tù Luật Sư Nhân Quyền Lương Tâm để xung vào quỹ giúp ông Nguyễn Hữu Cầu. Ông Duy cám ơn tất cả mọi người tham dự buổi lễ và mọi sự đóng góp. Ông cho biết tất cả phần thu nhập sẽ được xung quỹ hỗ trợ cho quốc nội. Được biết trong những năm qua vào dịp giáng sinh Khối tại Victoria đều tổ chức 1 buổi họp thường niên tường trình sinh họat, thu chi trong năm, rút tỉa kinh nghiệm và đề ra các sinh họat cho năm tới. Cũng chính vì vậy Khối đã không biết nên chọn tổ chức Mừng Sinh Nhật ngày 6-4-2014 trùng hợp với ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Chương trình lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Khối 8406 được tiếp tục với phần văn nghệ và kết thúc vào lúc 5.00pm với hằng trăm quan khách vẫn ngồi lại đến phút cuối.
Mặc dầu buổi lễ đã kết thúc Ban Tổ Chức tiếp tục nhận được nhiều đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt nhiều người đã khen ngợi các món ăn “cây nhà lá vườn” cả chay lẫn mặn và phong cách phục vụ của Ban Ẩm Thực.
Trong tinh thần phục vụ đấu tranh, Khối 8406 thân mời mọi ngừơi tham dự buổi nói chuyện của Bà Trần Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, vào 10 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 18-5-2014 cũng tại Đền Thờ Quốc Tổ tiểu bang Victoria. Tại các tiểu bang khác Ban Tổ Chức sẽ có Thông Báo trong những ngày sắp tới.
Melbourne, Úc Đại Lợi, 13-4-2014
© Nguyễn Quang Duy (Bài và ảnh)

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"