Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Tình báo Trung Quốc có mạng lưới 'rất hiệu quả ở Việt Nam'

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, tiến sỹ Lê Đăng Doanh – cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nêu nhận định: "Trung Quốc có mạng lưới thu thập thông tin rất có hiệu quả ở Việt Nam và trong thực tế họ biết về chúng ta rất nhiều, biết về con người và sự việc.”

Vị tiến sỹ từng là thư ký kinh tế cho nhiều lời lãnh đạo cộng sản Việt Nam như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười... còn cho biết thêm về những âm mưu của phía Trung Quốc:   

"Vì họ biết nên họ có những đối sách và làm khó khăn cho những quyết định của chúng ta.

Tôi rất hy vọng không vì những biện pháp có tính chiến thuật của Trung Quốc mà chúng ta không thực hiện hay thực hiện chậm trễ những quyết định chiến lược và rất quan trọng để bảo vệ độc lập chủ quyền của chúng ta".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, TS Lê Đăng Doanh còn bày tỏ lo ngại về tình trạng tham nhũng, kinh tế yếu kém, tình trạng xã hội ngày càng xuống dốc tại Việt Nam. Ông kêu gọi cần đổi mới về chính trị, trước hết là những thay đổi trong việc giới thiệu ứng viên vào các vị trí chóp bu trong đảng cộng sản.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"