Theo tin Dân Luận vừa nhận được, tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định
được trại giam chuyển vào bệnh viện 30/4 Bộ Công An (Sài Gòn) để cấp cứu
từ ngày 9/9/2013. Bác sĩ đã chụp và phát hiện khối u cỡ quả xoài trong
dạ dày của ông Định, còn chưa xác định được u lành hay ác tính. Theo chỉ
định của bác sĩ thì tuần sau ông Định sẽ lên bàn mổ.
Mặc dù ông Định được đưa đi cấp cứu vào hôm thứ Hai, nhưng mãi đến
thứ Sau 13/9 gia đình mới được thông báo. Trại giam cho biết chi phí
phẫu thuật sẽ do họ chi trả, nhưng đồng thời yêu cầu gia đình ký cam kết
dù kết quả phẫu thuật có ra sao thì cũng không được kiện. Gia đình
không chấp nhận cam kết vì nguyện vọng của ông Đinh Đăng Định là gia
đình tự lo viện phí, nhưng phải chuyển ông tới bệnh viện có bác sĩ uy
tín hơn.
Ông Đinh Đăng Định đã có tiền sử đau dạ dày trước khi bị bắt. Ông bị bắt giam ngày 21.10.2011
với cáo buộc "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam", mặc dù ông chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình và
bày tỏ quan điểm ủng hộ đa nguyên - đa đảng, kêu gọi ngưng dự án khai
thác bô xít ở Tây Nguyên... Ngay sau khi bị bắt giam và điều tra, ông
Định đã tuyệt thực 10 ngày và phải đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh
Đắc Nông. Từ đó tới nay ông liên tục bị chứng bệnh đau dạ dày hành hạ.
Tháng 11/2012 ông đã bị đi ngoài và nôn ra máu
nhưng chỉ được khám qua loa tại bệnh xá của trại giam sau khi gia đình
có đơn yêu cầu. Đến tháng 4/2013 ông lại phải đi cấp cứu ở bệnh viện đa
khoa Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lần thăm nuôi gần đây nhất ngày
19/8/2013, ông báo gia đình vừa phải đi cấp cứu ở trạm xá trại giam vài
ngày trước đó. Nếu được khám xét và chữa trị sớm, có lẽ tình trạng bệnh
tình của ông đã không tiến triển như ngày hôm nay.
Phía trại giam vẫn tiếp tục gây áp lực bắt gia đình phải ký cam kết,
gia đình và ông Đinh Đăng Định đang cần sự trợ giúp của công luận. Rất
mong mọi người hiệp thông giúp đỡ trường hợp tù nhân lương tâm này.