Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

CÁC CỰU CHIẾN BINH ÚC SẼ DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM


Đọc bản tin sau mà không khỏi ngậm ngùi, lính Mỹ, Lính Úc, lính Hàn có thể đến VN để tưởng nhớ đồng đội của họ đã chết ở VN, thế nhưng những người lính VNCH, cũng là người VN có được tổ chức một buổi lễ nào với quan khách được mời như thế không? Vì sao? Vì người Việt chỉ có vọng ngoại? Chỉ bắt tay với kẻ thù chứ không hoà giải với anh em mình?  18 quân nhân Úc nhưng có đến 300 quan khách, vậy thì với con số binh sĩ VN đã nằm xuống thì phải bao nhiêu quan khách, phải là toàn dân VN, phải không?


CÁC CỰU CHIẾN BINH ÚC SẼ DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY LONG TÂN TẠI VN
Các cựu chiến binh Úc sẽ có mặt trong buổi lễ tưởng niệm những quân nhân Úc và Tân Tây Lan hy sinh tại chiến trường VN vào thứ Năm tuần này tại xã Long Tân ở Bà Rịa – Vũng Tàu, với số quan khách dự trù lên đến 300 người.
Đây là ngày tưởng niệm trận đánh Long Tân vào năm 1966, với 18 quân nhân Úc hy sinh và là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử tham chiến của quân Úc và Tân Tây Lan trên chiến trường VN. Ngày kỷ niệm trận đánh Long Tân được xem là ngày Việt Nam đối với quân đội Úc.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"