Vào lúc 9h sáng nay, Thứ 5 ngày 4-7-2013, bà Thiêm dân làng Trịnh
Nguyễn (Từ Sơn, Bắc Ninh) đã bị tạt axit. Bà bị tổn thương nặng ở vùng
ngực, bụng và tay. Bà Thiêm là nhân vật được biết tới qua vụ chống cưỡng
chế tại làng Trịnh Nguyễn.
Sau đó, bà Thiêm được người dân đưa đi cấp cứu tại khoa bỏng bệnh
viện Xanh Pon. Ngay lập tức nhiều bạn bè và những người ủng hộ bà con
Trịnh Nguyễn đã có mặt tại bệnh viện nhưng họ đã bị chặn bởi số lượng
khá lớn công an.
Vụ cưỡng chế ở Trịnh Nguyễn căng thẳng tới đỉnh điểm khi những ngày
qua công an, cảnh sát cơ động và côn đồ đã nhiều lần bao vây, gây hấn và
có lúc đụng độ mạnh tay với bà con nông dân giữ đất. Xô xát đã khiến
gần chục người dân phải nhập viện trong đó có cả bà già và cháu nhỏ.
Bà Thiêm cũng như một số thành viên năng nổ khác đã từng bị đe dọa cả
từ chính quyền địa phương lẫn phía côn đồ. Những vụ cưỡng chế gần đây,
đều xuất hiện các phần tử côn đồ, đầu gấu mà người ta ngờ rằng có sự bảo
kê của công an, chính quyền. Có những trường hợp được trả tiền bởi chủ
đầu tư.
Vụ tạt axit bà Thiêm, theo nhận định của các nhân chứng, có nhiều khả
năng liên quan tới việc chống cưỡng chế. Đây cũng có thể là đòn dằn mặt
nhằm làm lung lay tinh thần của bà con Trịnh Nguyễn.
Cần nhắc lại rằng, trong số 63 hộ liên quan tới cưỡng chế đất ở Trịnh
Nguyễn, có tới 42 hộ chính sách, tức gia đình thương binh liệt sĩ. Từ
tháng 8/2010, UBND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh ban hành quyết định thu hồi
gần 21 ngàn mét vuông đất ở khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị
xã Từ Sơn để xây dựng Nhà máy xử lý nước thải.
Đền bù không thỏa đáng cùng với lo ngại nhà máy nước thải gây ô nhiễm
môi trường sống khiến người dân khiếu kiện nhiều năm và giờ đây tự phát
rào làng, giữ đất.
Sự phẫn nộ của người dân càng gia tăng khi họ cho rằng, kênh truyền
hình VTV1 đã bóp méo sự thật, cắt xén có chủ ý những phát biểu của bà
con nông dân trong một phóng sự phát ít ngày trước.
Một số hình ảnh chống cưỡng chế ở Trịnh Nguyễn:
© Đàn Chim Việt