Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Quán triệt

Lúc nãy post cái hình thanh niên bảo nhau tẩy chay bầu cử vì thấy nó không màu mè rõ ràng, giờ lại đọc các blog Nguyễn Hữu Qúy và Dân Luận có tờ Hướng dẫn gì rất là vớ vẩn không biết ai đánh máy chủ trương, nhưng đọc thì phát ớn, cứ như là lời hăm doạ "liệu hồn nhé, ai không đi bầu thì coi chừng đó, và phải bầu những người này đây này , đọc mà chả hiểu mấy từ "Quán triệt trúng cử" là cái quái gì?

Phải chạy vào Google hỏi thì ra là "thông suốt vấn đề gì đó một cách triệt để", tóm lại quán triệt trúng cử có nghĩa là 100% trúng cử, ai đó đã "tiên đóan" hay "quyết định" như thế rồi vậy còn cấp phát thẻ cử tri hay hù doạ kiểm soát thẻ trikhỏi bầu làm chi nữa cho tốn tiền và công sức. Mà không phải có mình tôi không hiểu mấy chữ này vào Dân Luận mới biết là cũng nhiều người ú ớ như tôi. Chữ với nghĩa, sao không nói rõ "bầu người này" cho khỏi mất thì giờ của dân, lỡ người ta không hiểu, cứ tưởng là bầu tự do theo ý họ, nên cứ người nào không "quán triệt trúng cử" thì họ lại bầu cho người đó. Bản chất con người là luôn làm ngược lại những gì bị "chỉ bảo", từ khi là đưá con nít. Ai cũng muốn thể hiện mình là con người có tự do suy nghĩ, nhất là người Việt (ai cũng muốn làm lãnh tụ), phải không?


Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"