Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Một ngày đi bộ cho CHHV

Có rất nhiều ý kiến cho bài "Nên làm gì vào ngày xử ông Cù Huy Hà Vũ" trong ngày 24/3/11 tuần tới ở trang báo Dân Luận.

Nói chung kêu gọi mọi người hãy mặc áo trắng, đội một màu mũ, mang một cành hoa, không mang biểu ngữ hay kêu gọi chống đối chính phủ, chỉ là âm thầm yên lặng đi, để biểu dương sự ủng hộ cho ông CHHV,  phải hết sức có trật tự, tôn trọng luật lệ, giữ sự bình tĩnh để không ai bị khích động va chạm để cho công an, cảnh sát lấy cớ bắt người. Những người trà trộn trong đám đông khích động có khi chính là "quần chúng tự phát" của công an chìm gây rối để dẹp đám đông.


Toa_An_02.jpg
Toa_An.jpg

Một vài ý kiến
  • Các nhóm thanh niên học sinh rủ nhau đi ăn hàng, đi tập thể dục, đi chơi game, đi từng nhóm nhỏ tụ lại ở một góc đường rồi đi tiếp thành một nhóm lớn. Con trai mang theo bóng để đập trên đường đi, mang theo bao để nhặt rác. Mang theo nước, kem cây, ăn hàng cho có vẻ ăn hàng. Phải vô tư vui vẻ, không có vẻ nghiêm túc cho sự việc gì. Nếu có scooter, skate board mang theo trượt chạy cho nhanh về một hướng. Luôn truyền tin tức cho bạn bè qua text, email, phone
  • Các nhóm đàn ông đàn bà cùng xóm cùng tổ mặc cùng áo thường đi tập thể dục với nhau, cũng đi từng nhóm nhỏ rồi xếp thành nhóm lớn tiếp tục đi tập thể dục, mang theo nước, có thể cùng đội một màu mũ. Mang theo nước và bao đựng rác. Đối với những người liệu không thích tham gia thì truyền tin .. vịt với họ ngày ấy nơi ấy có trình diễn cái gì đó, cho họ tò mò tới xem. Rỉ tai các bà chủ/ông chủ các quán hàng, những người bán hàng rong giờ đó ngày đó, cửa hàng nào đó (đi ngang qua toà) có đại hạ giá. Họ không mua, không đi họ cũng rỉ tai người khác.
  • Các nhóm hay hội đoàn tổ chức đi bộ hay thi đua đi bộ, đi xe đạp, đi ngang tò mò dừng lại xem.
  • Các cựu chiến binh, hay quân đội ủng hộ cũng tổ chức, tránh đi càng ít xe càng tốt, hai người đi một xe, có gì thì người này chở người kia để tránh tắc nghẽn, tai nạn. Tới ngay điạ điểm dù phải ở xa cũng đến để ủng hộ tinh thần. Nhớ báo cho các hệ thống truyền thông ngoại quốc ngày giờ địa điểm tập họp để họ đưa lên TV hay tin tức cổ võ cho đồng bào
  • Các trí thức, nhân viên công sở tổ chức các buổi họp kéo nhau đến gần, đi ngang qua đó cùng một thời gian. Thông báo cho truyền thông ngoại quốc biết, dĩ nhiên chẳng cần báo cho thông tấn xã VN
  • Chỉ cần tạo một đám đông cùng một thời điểm tạo sự hiếu kỳ đến nhiều người để họ hiểu được VN đang xử một phiên toà kết tội con trai một cựu công thần của chế độ, con trai một nhà thơ nổi tiếng. Để xem dân phản ứng ra sao. Nếu người dân không phản ứng, không tha thiết, thì cũng không nên hy vọng một cách mạng hoa gì ở VN lúc này

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"