Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Giáo sư Phạm Minh Hoàng

Theo tin tức của Google, 6 người trên thế giới được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới được đề cử trao giải Công Dân Mạng, những người bảo vệ quyên tự do ngôn luận trên mạng. Trong 6 người có giáo sư Phạm Minh Hoàng. 
Theo bản tin:
Phạm Hoàng Minh, Việt Nam / Pháp:
Một blogger có quốc tịch Pháp và Việt, Phạm Minh Hoàng đã bị bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 2010 tại TP Hồ Chí Minh, nơi ông giảng dạy tại Viện Công nghệ. Ông được chính thức bị buộc tội vào ngày 20/8/2010 với "các hoạt động nhằm lật đổ chính phủ" (Điều 79 của bộ luật hình sự) và là thành viên của một "tổ chức khủng bố" (bị cấm đảng Việt Tân).

Cho tới hôm nay cũng chưa thấy phiên toà xử ông ra sao, khi thời gian tạm giam đã quá hạn.  

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"