Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Lòng yêu nước ra sao ở VN

Những tấm hình nói lên lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay.
Chỉ tội một điều mà có lẽ ai trong chúng ta (kể cả tui) nếu phải sống dưới cái chết độ "ưu việt và dân chủ" như ở VN thì đều phải đối mặt như thế này.  
Một chế độ không thể tìm ra những trùm buôn lậu, những người bắt cóc trẻ con ra nước ngoài bắt làm những công việc xúc phạm đến trẻ thơ, không thể bảo vệ cho ngư dân, muôn vàn điều không thể, nhưng rất có nhiều nhân lực và ngân sách để theo dõi "khủng bố tinh thần" (và bỏ tù) người dân chỉ vì họ thể hiện lòng yêu nước.  
Hỏi sao mà đến ngày nay đất nước hoà bình, dân chúng "bớt đói khổ" mà ai ai cũng vẫn muốn bỏ nước ra đi (kể cả các cocc)?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"