Gs Nguyễn Văn Tuấn/ FB Nguyen Tuan
Bản tin này mới đọc thì có cảm giác sốc, nhất là sau vụ cái giàn khoan HD-981 vừa mới “ghé thăm” Biển Đông. Quan điểm này cũng từng được một cựu quan chức VN phát biểu: “Trong trường hợp nhất định nào đó, mình vẫn có thể giữ nguyên giàn khoan Trung Quốc như một đơn vị nước ngoài vào đầu tư, nhưng phải có nguyên tắc và lợi ích của ta là phải thật đảm bảo”. Nếu đúng như thế thì VN đã đầu hàng Tàu.
Có lẽ biết rằng vì không có khả năng giữ Biển Đông, nên VN bắt đầu hợp tác với kẻ thù. Nhưng với Tàu cộng thì họ không xem đó là hợp tác, mà là họ khai thác trên vùng biển của họ. Với tình trạng này tiếp diễn, việc mất chủ quyền chỉ là vấn đề thời gian.
----
http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/viet-nam-san-sang-xem-xet-moi-trung-quoc-tham-do-dau-khi-tren-bien-dong-290711.html
“Việt Nam sẵn sàng xem xét mời Trung Quốc thăm dò dầu khí trên Biển Đông”
Việt Nam sẵn sàng xem xét những khả năng hợp tác với Trung Quốc trong hoạt động thăm dò dầu mỏ trên biển Đông, nhưng với điều kiện những hoạt động này không vi phạm chủ quyền các quốc gia trong khu vực.
Điều này đã được Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hôm thứ Tư (16/7), đài Tiếng nói nước Nga đưa tin.
Theo nhà ngoại giao này, Việt Nam sẵn sàng mời Trung Quốc - cũng như bất kỳ đối tác quốc tế nào - tham gia các hoạt động thăm dò dầu khí.
Theo FB Nguyen Tuan
Đọc thêm: Trò lừa hợp thức hóa
Ls Lê Đức Minh/FB Ls Lê Đức Minh
Khi đưa giàn khoan HD-981 vào lãnh hải VN, TQ đã có nói rằng nếu VN biết điều thì thay vì làm ồn ào và chống đối thì nên hợp tác với TQ để cùng thăm dò và khai thác, nếu không thì TQ sẽ làm lấy một mình.
Nay thì đã có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy VN đã chấp nhận giải pháp mà TQ đã đưa ra tức là hợp tác ăn chia.
Vấn đề này nghe ra có thể làm cho dư luận VN rất an lòng. Bởi vì TQ vào vùng lãnh hải VN khai thác làm ăn có sự đồng ý của chính phủ VN và VN cũng được chia phần trong đó.
Như thế kể từ này trở về sau, sự hiện diện của TQ trong vùng lãnh hải của VN đã được hợp thức hóa.
Một giải pháp cực kỳ lợi hại, nó vừa cứu cho đảng và chế độ không bị mất mặt trước dân chúng VN, trấn an dư luận tại VN, và thế là TQ sẽ công khai ra vào vùng lãnh hải của VN danh chính ngôn thuận.
Việc TQ rút giàn khoan có thể là dấu hiệu cho thấy VN đã đạt được thỏa thuận hợp tác khai thác và ăn chia với TQ.
TQ đã đạt được thắng lợi rõ ràng trong vụ giàn khoan này. Nhưng đó chỉ là bước mở đầu. Mục tiêu của TQ là cho đến năm 2020 TQ sẽ độc chiếm 80% của biển Đông. Cho nên rất rõ ràng là TQ sẽ có những hành vi leo thang hơn nữa và VN sẽ phải tiếp tục nhượng bộ bằng cách đồng ý những đề nghị của TQ.
Chúng ta đang tận mắt chứng kiến một giai đoạn bi thương nhất trong lịch sử của dân tộc và chưa biết chúng ta sẽ kết thúc đi về đâu.
Theo FB Lê Đức Minh
Bản tin này mới đọc thì có cảm giác sốc, nhất là sau vụ cái giàn khoan HD-981 vừa mới “ghé thăm” Biển Đông. Quan điểm này cũng từng được một cựu quan chức VN phát biểu: “Trong trường hợp nhất định nào đó, mình vẫn có thể giữ nguyên giàn khoan Trung Quốc như một đơn vị nước ngoài vào đầu tư, nhưng phải có nguyên tắc và lợi ích của ta là phải thật đảm bảo”. Nếu đúng như thế thì VN đã đầu hàng Tàu.
Có lẽ biết rằng vì không có khả năng giữ Biển Đông, nên VN bắt đầu hợp tác với kẻ thù. Nhưng với Tàu cộng thì họ không xem đó là hợp tác, mà là họ khai thác trên vùng biển của họ. Với tình trạng này tiếp diễn, việc mất chủ quyền chỉ là vấn đề thời gian.
----
http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/viet-nam-san-sang-xem-xet-moi-trung-quoc-tham-do-dau-khi-tren-bien-dong-290711.html
“Việt Nam sẵn sàng xem xét mời Trung Quốc thăm dò dầu khí trên Biển Đông”
Việt Nam sẵn sàng xem xét những khả năng hợp tác với Trung Quốc trong hoạt động thăm dò dầu mỏ trên biển Đông, nhưng với điều kiện những hoạt động này không vi phạm chủ quyền các quốc gia trong khu vực.
Điều này đã được Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tuyên bố hôm thứ Tư (16/7), đài Tiếng nói nước Nga đưa tin.
Theo nhà ngoại giao này, Việt Nam sẵn sàng mời Trung Quốc - cũng như bất kỳ đối tác quốc tế nào - tham gia các hoạt động thăm dò dầu khí.
Theo FB Nguyen Tuan
Đọc thêm: Trò lừa hợp thức hóa
Ls Lê Đức Minh/FB Ls Lê Đức Minh
Khi đưa giàn khoan HD-981 vào lãnh hải VN, TQ đã có nói rằng nếu VN biết điều thì thay vì làm ồn ào và chống đối thì nên hợp tác với TQ để cùng thăm dò và khai thác, nếu không thì TQ sẽ làm lấy một mình.
Nay thì đã có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy VN đã chấp nhận giải pháp mà TQ đã đưa ra tức là hợp tác ăn chia.
Vấn đề này nghe ra có thể làm cho dư luận VN rất an lòng. Bởi vì TQ vào vùng lãnh hải VN khai thác làm ăn có sự đồng ý của chính phủ VN và VN cũng được chia phần trong đó.
Như thế kể từ này trở về sau, sự hiện diện của TQ trong vùng lãnh hải của VN đã được hợp thức hóa.
Một giải pháp cực kỳ lợi hại, nó vừa cứu cho đảng và chế độ không bị mất mặt trước dân chúng VN, trấn an dư luận tại VN, và thế là TQ sẽ công khai ra vào vùng lãnh hải của VN danh chính ngôn thuận.
Việc TQ rút giàn khoan có thể là dấu hiệu cho thấy VN đã đạt được thỏa thuận hợp tác khai thác và ăn chia với TQ.
TQ đã đạt được thắng lợi rõ ràng trong vụ giàn khoan này. Nhưng đó chỉ là bước mở đầu. Mục tiêu của TQ là cho đến năm 2020 TQ sẽ độc chiếm 80% của biển Đông. Cho nên rất rõ ràng là TQ sẽ có những hành vi leo thang hơn nữa và VN sẽ phải tiếp tục nhượng bộ bằng cách đồng ý những đề nghị của TQ.
Chúng ta đang tận mắt chứng kiến một giai đoạn bi thương nhất trong lịch sử của dân tộc và chưa biết chúng ta sẽ kết thúc đi về đâu.
Theo FB Lê Đức Minh
