Chiếc Boeing 777-200ER của hãng Hàng không Malaysia, chở 280 hành khách và 15 nhân viên phi hành đoàn, đang bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị bắn rơi bởi tên lửa đất đối không.
Chiếc máy bay đã rơi xuống thị trấn Torez gần thành phố Donetsk vùng miền Đông Ukraine khi nó đang bay ở độ cao 10 000 meters.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định rằng Quân đội Ukraine
đã không bắn vào bất cứ mục tiêu nào trên không. Ông cũng gởi lời chia
buồn tới Thủ tướng Hòa Lan, Mark Rutte về chuyến bay bất hạnh và mời
những chuyên gia Hòa Lan cùng tham dự vào cuộc điều tra. Ông không coi
đây là “tai nạn” hay “thảm họa” mà gọi đó là một “hành vi khủng bố”.
Những chi tiết về vụ tại nạn này nhanh chóng được liên hệ đến sự việc
cũng trong tuần này một máy bay vận tải quân sự của Ukrainian bị tay
súng thân Nga bắn hạ ngay trên không phận Ukraine.
Hàng không Malaysia đã xác nhận là họ đã mất liên lạc với chuyến bay MH 17, trong khi đang bay trên không phận Ukraine.
Những chuyên gia hàng không nhận định rằng “vô cùng bất thường” cho
một máy bay đang ở độ cao 10 000 meters mà bị bắn hạ. Từ mặt đất bằng
mắt thường người ta cũng biết đó là máy bay dân sự.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố rằng ông rất shock và mở cuộc
điều tra ngay lập tức. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã cho thành
lập ủy ban điều tra.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gởi “sự luyến tiếc khôn nguôi từ đáy
lòng ông” tới gia đình các nạn nhân. Putin cũng đã gọi điện thoại cho
Tổng thống Obam về sự việc trên đã xảy ra ở vùng biên giới Nga –Ukraine.
Obama đã gởi nhân viên làm việc trực tiếp với những viên chức
Ukraine. Obama nói về sự cố “dường như đây là một tai họa khủng kiếp”,
mọi cố găng đang bắt đầu để xem có những công dân Mỹ trên chuyến bay
không.
Phó Tổng thống Joe Biden đã gọi điện thoại cho Tổng thống Ukraine Poroshenko hứa sẽ giúp đỡ để tìm ra nguyên nhân.
Chiếc Boeing 777 bắt đầu bay vào tháng 6 – 1985, đã bay 5 triệu
chuyến, có khoảng 18 triệu giờ bay, có khả năng bay cao đến trên 13 000
meters.
Biên tập viên của ĐCV tổng hợp từ CNN, CBC, BBC
© Đàn Chim Việt
© Đàn Chim Việt