Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Luật bất thành văn ở VN

Đọc một nhận xét từ trang báo TS luật Cù Huy Hà Vũ nói về 2 sai phạm của cấp lãnh đạo, thấy hay hay nên post lại chơi, dân trong nước mà nhận xét thì hẳn là không sai?

Cho cùng một tội trạng, từ trước đến nay công lý VN có nhiều cấp bậc cho công dân VN

Cấp 0 là xài cho dân thường, phạt thật nặng nếu không biết hối lộ sớm và đúng chỗ, thông qua TAND

Cấp 1 là xài cho dân thường, phạt trung bình cho đến nặng do thành khẩn và chung chia đầy đủ, đúng lúc đúng chỗ, thông qua TAND

Cấp 2 là xài cho đảng viên thường, phạt nhẹ cho đến thật nặng nếu không có vây cánh và và chung chia đầy đủ, đúng lúc đúng chỗ, dùng để răn đe trước công chúng, thông qua TAND

Cấp 3 là xài cho đảng viên trung cấp, phạt nhẹ cho đến nặng nếu không có vây cánh và và chung chia đầy đủ, đúng lúc đúng chỗ, thông qua TAND

Cấp 4 là xài cho đảng viên cao cấp, phạt nhẹ như cảnh cáo, kiểm điểm nội bộ, KHÔNG thông qua TAND

Cấp 5 là xài cho đảng viên cao cấp trong BCT, trung ương đảng có chức quyền, dàn xếp nội bộ, cảnh cáo nếu sự việc bị quá lộ liễu, KHÔNG thông qua TAND

Công lý ở đất nước XHCN này đã bị Đảng CSVN vùi lấp rồi bởi lẽ có phân chia giai cấp trong công lý

Tại sao phải làm như vậy ?

Bởi lẽ chúng cùng một phe, bao che cho nhau để còn giữ đươc cái đảng CSVN

Nếu phanh phui ra và bỏ tù hết thì lấy ai làm việc cho đảng CSVN ?!

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"