Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Hacker tấn công

Thế là trang Đàn Chim Việt bị tấn công và còn bị gài virus, cho nên hôm qua máy tôi báo động liên tục khi vào trang web này, nó bảo có Trojan virus. 
Bây giờ nghe tin Blog Osin cũng bị đánh sập với "món quà" virus kèm theo cho những ai mở trang này. Vội vàng phải cắt đứt link với blog Osin kẻo mang họa cho người theo link.

Tình hình coi bộ không khá cho mấy trang web tiếng Việt nói tới những vấn nạn xã hội ở VN. Kiểu này chắc tôi dẹp đọc blog, báo tiếng Việt cho an tâm. 
Xem ra nhà nước VN đang muốn làm nản lòng những người muốn đọc tin khác với tin của những tờ báo "chính thống" của VN. VN làm cái gì sao cũng bắt chước mấy ông Trung Quốc, khổ ghê.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"