Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Nước Cờ Hiểm của Hilary Clinton với Nguyễn Phú Trọng

Nếu chúng ta nhớ rằng lúc cựu Tổng thống Clinton đi thăm Việt nam năm 2000, lúc đó Clinton chỉ phu nhân tổng thống HK, khi TT Clinton gặp TBT Khả Phiêu thì hai bên rất thẳng thừng, đốp chát nhau; một chi tiết khi TT Clinton hỏi Việt nam cởi mở về chính trị để dân chủ hóa không thì cựu Tổng Phiêu đã trả lời đại khái Việt nam đã quyết định theo con đường phát triển kiểu Trung cộng,  Nếu Trung công thành công thì chúng tôi thành công, nếu Trung cộng thất bại thì chúng tôi thất bại!” Cũng chuyện này Tổng Phiêu sau đó bị phê bình thiếu ngoại giao khi bị kiểm điểm sau đó bị Đổ Mười vận động lật đổ chỉ sau một nhiệm kỳ.
Vậy việc Clinton để cập với TBT Trọng tình trạng nhân quyền tồi tệ Việt nam chủ ý nhắn gởi rằng Hoa kỳ biết thành phần trong đảng, quân đội, công an vẫn muốn năm độc quyền chính trị lo sợ rằng quan hệ với Hoa kỳ sẽ dần dần bị mất quyền lực quyền lợi lâu nay; nhưng cũng như phát biểu của TT Obama, rằng muốn quan hệ với Hoa kỳ được nâng cấp thì phải cải thiện đáng k về nhân quyền Việt nam, đặc biệt tự do phát biểu, tự do thông tin tự do tôn giáo.
Clinton cũng nhắn gửi rằng từ trước đến nay quan chức chính phủ CSVN thường đổ lỗi cho thành phần bảo thủ trong đảng công an, quân đội chống đối việc cải thiện nhân quyền để nâng tầm quan hệ với Hoa kỳ thì đây hội cuối cùng để họ suy nghĩ, thái độ thích ứng về mục tiêu đó; Hoa kỳ sẽ không chấp nhận những sự thoái thác, đổ lỗi như vậy trong các cuộc thảo luận hàng năm về nhân
quyền, tự do tôn giáo nữa! Nói một cách nôm na Việt nam không thể chống chế, đi hàng hai giữa Trung công Hoa kỳ Hoa kỳ biết rất rằng Việt nam chỉ muốn lợi dụng quan hệ kinh tế buôn bán với Hoa kỳ để làm giàu nhưng lại theo cách cai trị độc tài cộng sản của Trung cộng, không chia xẻ những giá trị hội nền tảng như tự do, dân chủ.
Nhà cầm quyền Hà nội như vậy đang lâm vào thế trong việc giải quyết các trường hợp bất đồng chính kiến, những nhà báo tự do (bloggers) nếu đem họ ra xử trong một phiên tòa luật rừng thì mất mặt ngoại giao làm trò cười cho thế giới đã được nhắc nhở, cảnh báo trước rồi; còn nếu không đưa ra xét xử vẫn cứ cầm những người chỉ ho lên tiếng một các ôn hòa chống lại âm mưu bành trướng, xâm lăng của Trung công thì đảng cộng sản càng ngày càng bị nhân dân Việt nam tẩy chay. xa lánh nhận ra bộ mặt thật Việt gian, bán nước của thành phần lãnh đạo, không phải chỉ từ bây giờ ngay từ thời cướp chính quyền dưới tay Hồ Chí Minh.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"